DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 14:55 | 22/05/2013 (GMT+7)
.

Quảng Ninh: Giám sát giao đất rừng và quản lý sử dụng đất rừng

19:19 | 02/07/2012
Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát công tác giao đất rừng và quản lý, sử dụng đất rừng đối với các công ty lâm nghiệp, các doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn tỉnh. Kết quả cho thấy, công tác giao đất rừng và quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã đạt được kết quả nhất định, diện tích rừng trồng trên địa bàn tỉnh tăng từ 135.427 ha (năm 2008) lên 170.064,8 ha (năm 2011) giúp tăng độ che phủ rừng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân...Tuy nhiên, tỷ lệ cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp còn thấp; hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp chưa cao; nhiều hộ gia đình, cá nhân gần rừng, có nhu cầu đất rừng để sản xuất nhưng chưa được giao; tình trạng chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất rừng trái phép còn xảy ra... Đoàn giám sát đề nghị, thời gian tới, UBND tỉnh và các cấp chính quyền địa phương quan tâm đánh giá hiệu quả sử dụng đất rừng của các công ty, tổ chức, cá nhân được giao đất, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân; chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành thanh tra một số đơn vị có dấu hiệu thực hiện chưa tốt trong đầu tư phát triển và bảo vệ rừng, nếu sai phạm kiên quyết xử lý, thu hồi đất theo quy định; quan tâm dành nguồn ngân sách hợp lý để hỗ trợ công tác đo đạc, lập bản đồ, cắm mốc, xác định ranh giới đất làm căn cứ giao đất và cấp GCNQSDĐ; đặc biệt, cần rà soát, thống kê chính xác người dân địa phương sống bằng nghề trồng rừng nhưng chưa có đất rừng sản xuất để quan tâm giải quyết, giúp người dân địa phương phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống…
NGUYỄN THỊ NGÂN
Xem tin theo ngày:
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:02 08/03/2013
Hiện nay, các bộ, ngành, các địa phương đang đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trong đó liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân. Vậy làm thế nào để khi Hiến pháp mới được ban hành thực sự là đạo luật gốc, kết tinh ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của toàn toàn dân? Đây cũng chính là vấn đề đặt ra trong buổi Tọa đàm chuyên gia đóng góp ý kiến một số quy định cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 do Ủy ban Về các xã hội vừa tổ chức mới đây.
Quay trở lại đầu trang