Trao đổi với báo chí trước thềm phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp lần này, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, TRƯỞNG ĐOÀN THƯ KÝ KỲ HỌP QH, CHỦ NHIỆM VPQH NGUYỄN HẠNH PHÚC cho biết, lần này sẽ có 4 Bộ trưởng trả lời chất vấn gồìm Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Công an. Cùng với 4 Bộ trưởng, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước ĐBQH và cử tri. Ngoài ra, có 7 Bộ trưởng khác sẽ tham gia tiếp sức trả lời chất vấn.
- Trong phiên chất vấn tại Kỳ họp lần này, Bộ trưởng nào sẽ trả lời chất vấn, thưa Chủ nhiệm?
- Dựa trên cơ sở các ý kiến chất vấn của ĐBQH, Báo cáo ý kiến tổng hợp của cử tri của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, và ý kiến phát biểu của ĐBQH tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, 4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn theo nhóm vấn đề tại Kỳ họp lần này. Đó là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Công an. Cùng với 4 Bộ trưởng, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước ĐBQH và cử tri. Ngoài ra, có 7 Bộ trưởng sẽ tham gia tiếp sức trả lời chất vấn, trong đó có Bộ trưởng Bộ Giao thông và Vận tải, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Xây dựng...
- Nội dung các chất vấn của ĐBQH gửi tới các Bộ trưởng tập trung vào nhóm vấn đề gì, thưa Chủ nhiệm?
Nhóm vấn đề tập trung chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến quản lý, phân bổ đầu tư công, sự chậm trễ trong việc phân bổ nguồn vốn mục tiêu quốc gia 2012.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường được yêu cầu giải trình liên quan đến quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, do vừa qua có những vụ việc bức xúc yêu cầu làm rõ thêm chính sách của Luật Đất đai, vấn đề môi trường làng nghề, thủy điện liên quan môi trường...
Bộ trưởng Bộ Công thương được yêu cầu làm rõ thêm tình trạng các doanh nghiệp khó khăn trong sản xuất, hàng tồn kho lớn, thị trường đang bị co hẹp lại và các giải pháp giúp đỡ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tìm đầu ra cho sản phẩm hàng hóa...
Lần đầu tiên trả lời chất vấn trước QH, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến tình trạng tội phạm gia tăng, đặc biệt ở đối tượng vị thành niên...
- Lần này QH có ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn hay không? Nếu có thì Nghị quyết lần này có khác nhiều so với năm trước không về tính pháp lý cũng như trách nhiệm ràng buộc đối với các Bộ trưởng?
- Trong thời gian đầu thực hiện đổi mới, Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn của QH cố gắng lượng hóa các yêu cầu đối với các thành viên Chính phủ để có cơ sở khi giám sát việc thực hiện các kiến nghị, chất vấn của ĐBQH. Còn cụ thể lần này có ra Nghị quyết sau chất vấn hay không thì trên cơ sở chất vấn và trả lời chất vấn, Ban Thư ký Kỳ họp QH sẽ tham mưu cụ thể cho QH.
- Tại Kỳ họp lần này, có bao nhiêu chất vấn gửi tới các thành viên Chính phủ?
- Có khoảng trên 100 câu hỏi ĐBQH gửi tới các thành viên Chính phủ. Khi nhận được câu hỏi chất vấn của ĐBQH, chúng tôi đã chuyển cho các bộ, ngành để các bộ, ngành trả lời các chất vấn của ĐBQH bằng văn bản.
- Theo Chủ nhiệm, so với các phiên chất vấn tại các Kỳ họp trước, điểm đổi mới nhất của hoạt động chất vấn tại Kỳ họp này là gì và nội dung đổi mới đó có gắn với Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH hay không?
- Trong phiên chất vấn lần này, các chất vấn sẽ được gom theo nhóm vấn đề. Trên cơ sở đó, các ĐBQH tập trung chất vấn theo các nhóm vấn đề nêu ra, tránh dàn trải về nội dung, tập trung chất vấn đúng người, đúng việc. Để nhiều ĐBQH được tham gia chất vấn, lần này, thời gian dành cho mỗi câu hỏi chỉ được 2 phút. Tại Kỳ họp thứ Hai, mỗi đại biểu có 3 phút cho một lần hỏi. Với cải tiến này, chúng tôi hy vọng các ĐBQH sẽ hỏi ngắn gọn, tránh tình trạng hỏi để khai thác thông tin, tìm hiểu tình hình, dành thời gian cho các Bộ trưởng, trưởng ngành trả lời, làm rõ hơn những vấn đề ĐBQH chất vấn.
- Có ý kiến cho rằng, chất vấn theo nhóm vấn đề một mặt đã mang lại những kết quả tích cực, nhưng mặt khác thì nhiều câu hỏi được trả lời chưa kỹ, vì có quá nhiều câu hỏi. Lần chất vấn này, hạn chế này được khắc phục như thế nào, thưa Chủ nhiệm?
- Lần này tinh thần chung là cố gắng phải gom các vấn đề vì nếu không tập trung theo các nhóm vấn đề thì rất khó cho việc xem xét, ban hành Nghị quyết. Cân đong được số liệu cụ thể thì việc ra Nghị quyết về chất vấn mới dễ hơn.
- Xin cám ơn Chủ nhiệm!