Mỗi đợt tiếp xúc cử tri trôi qua, trách nhiệm của những người đại biểu nhân dân như càng nặng thêm với biết bao nỗi niềm gửi gắm, tâm tư tình cảm của bà con cô bác cử tri. Đó là suy nghĩ là làm sao để giải quyết được những vấn đề người dân đặt ra, làm sao có thể giúp được người dân một cách cụ thể nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất để cải thiện đời sống của bà con, để người dân thêm phần tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung trí, lực xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp, văn minh.
Cà Mau cũng như cả Tây Nam bộ đang chuyển mùa từ mùa khô sang mùa mưa. Trời nắng gắt xen lẫn những cơn mưa rào sớm như muốn làm giảm bớt cái nóng bức vốn có của mùa khô.
Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau tổ chức tiếp xúc cử tri trước thềm Kỳ họp thứ Ba, QH Khóa XIII trong bốn ngày, tại 13 điểm trong toàn tỉnh để lắng nghe, tiếp nhận ý kiến, gửi gắm của cử tri trong tỉnh tới QH. Bà con cử tri, kể cả các chức sắc tôn giáo ở địa phương đi dự rất đông, buổi nào cũng ngồi chật hội trường xã. Nhiều nơi còn có cả các cử tri từ những xã, phường lân cận tìm đến để gặp đại biểu của mình.

Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau tiếp xúc cử tri xã Tắc Vân, TP Cà Mau |
Sau khi được nghe đại biểu báo cáo về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Ba, QH Khóa XIII sẽ khai mạc tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 21.5 tới, đông đảo bà con cử tri phát biểu bày tỏ sự đồng tình với nội dung kỳ họp và niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.
Nội dung được nhiều cử tri đề cập nhất chính là những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, khi tình hình nhiều mặt hàng công nghiệp, nguyên nhiên vật liệu đầu vào của sản xuất tăng giá liên tục nhưng sản phẩm hàng hóa nông nghiệp lại có xu hướng giảm, làm cho đời sống của bà con chậm được cải thiện do cảnh kéo giá cả. Đúng là người nông dân luôn chịu thiệt thòi khi không thể tự định đoạt giá trị cho các sản phẩm của mình, nhất là khi nông thủy sản lại là mặt hàng tươi sống, dễ hư hỏng, phải bảo quản có điều kiện. Nên việc phải sớm có những cơ chế hữu hiệu để bảo vệ được quyền lợi chính đáng của người sản xuất nông nghiệp trong một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là rất quan trọng, vì thực tế là mức sống của người nông dân rất nhạy cảm, dễ bị tác động trực tiếp của giá cả nông thủy sản vốn là nguồn thu duy nhất của kinh tế hộ.
Do đặc thù của miền sông nước, kênh rạch chằng chịt, ba mặt giáp biển như ở Cà Mau, nên các công trình thủy lợi và các tuyến đê biển được nhiều bà con quan tâm. Mặc dù Nhà nước và địa phương đã cố gắng, tập trung đầu tư cho hệ thống thủy lợi, các công trình ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ cây lúa và nuôi trồng thủy sản, nhưng do nguồn vốn bố trí có hạn nên về tổng thể các dự án thủy lợi của Cà Mau đều tiến triển rất chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của bà con, chưa tích cực thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng ở vùng đất vốn rất nhạy cảm với thiên nhiên này.
Nhờ đầu tư tập trung của Trung ương cũng như địa phương, nhất là sau khi Cà Mau thực hiện thành công trong năm 2011 chương trình “Nhịp cầu mơ ước”, xây mới 1.588 cây cầu giao thông nông thôn, nên chúng tôi nhận thấy những bức xúc về cấp điện, nước sạch, cầu đường giao thông nông thôn, trường lớp học, cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh cho nhân dân có xu hướng giảm dần. Trong khi đó, nhất là ở các vùng trọng điểm về nuôi trồng thủy sản, chúng tôi thấy rõ sự lo lắng của bà con về môi trường sinh sống và sản xuất. Bà con yêu cầu phải có chế tài đủ mạnh, tăng mức xử phạt để giải quyết dứt điểm các trường hợp gây ô nhiễm, đảm bảo môi trường sống và phát triển sản xuất bền vững.
Đề cập đến chế độ chính sách với người có công, cán bộ cấp cơ sở ở khóm, ấp, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật,… cử tri đánh giá cao nỗ lực chăm lo của Đảng và Nhà nước có nhiều tiến bộ những vẫn còn một vài nội dung như chế độ chính sách đối với dân quân trong kháng chiến, phụ cấp công vụ, kinh phí hoạt động của một số tổ chức quần chúng cần được nghiên cứu, giải quyết.
Riêng đối với vấn đề thưa kiện vượt cấp, kéo dài, cử tri Lâm Trường Kỳ, ở khóm 1, phường 8, thành phố Cà Mau hiến kế là cần bố trí cán bộ tiếp dân có đủ năng lực, am hiểu pháp luật để giải thích rõ ràng, cặn kẽ, thỏa đáng cho người dân ở cơ sở, đồng thời thực hiện chế độ phụ cấp công việc hợp lý để khuyến khích cán bộ tham gia tiếp và giải quyết đơn thư của bà con.
Nhiều việc có vẻ nhỏ, nhưng lại rất quan trọng đối với bà con như ý kiến của cử tri Lê Phước Tân ở ấp 1, xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau, đề nghị được đổi Bằng Tổ quốc ghi công, Bằng công nhận bà mẹ Việt Nam anh hùng, bằng khen tặng huân, huy chương cũ để thờ cúng, làm kỷ niệm, giáo dục truyền thống cho con cháu, do đã được cấp hàng chục năm trước đây, lúc điều kiện kinh tế nước nhà còn khó khăn, nên chất lượng giấy chưa tốt, nay bị rách, mất chữ. Hay như bác Lưu Kim Khuê ở phường 8, thành phố Cà Mau đề nghị tăng cường dạy lịch sử địa phương cho các cháu học sinh phổ thông vì truyền thống cách mạng, lịch sử địa phương cũng rất phong phú, đáng tự hào, hoặc câu chuyện về thuần phong mỹ tục và bản sắc dân tộc qua một số chương trình truyền hình.
Bên cạnh những vấn đề nóng hổi như giá xăng dầu, giá điện, vụ chất tạo nạc ở thịt lợn, thu phí xe máy, tình trạng quá tải ở các bệnh viện, tai nạn giao thông, đào tạo nghề ở nông thôn, vay vốn sản xuất, chất lượng của các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước... bà con còn hết sức quan tâm tới tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa giảm, các vi phạm chậm được xử lý, luật pháp chưa nghiêm.
Thông qua tiếp xúc cử tri, các ĐBQH cũng đã trao đổi làm rõ, cung cấp cho cử tri nhiều thông tin về tình hình kinh tế vĩ mô trong những tháng đầu năm 2012 và các giải pháp chủ yếu của Nhà nước nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, đảm bảo an sinh xã hội. Các đại biểu cũng dành nhiều thời gian để giải đáp các kiến nghị, thắc mắc của cử tri, qua đó làm cho cử tri hiểu rõ thêm về các chủ trương, đường lối, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước.
Cuối đợt tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH của tỉnh đã tập hợp tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Nhiều ý kiến của cử tri đã được các đại biểu tiếp thu, nhất là những kiến nghị về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng cho nông nghiệp, nông thôn và lấy đó làm cơ sở thực tiễn để tham gia vào quá trình thẩm tra, giám sát các báo cáo của Chính phủ về các nội dung liên quan tại các Ủy ban chuyên môn của QH hay tham gia thảo luận, xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước tại diễn đàn QH sắp tới như: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2012; Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; chính sách tiền lương cho cán bộ cơ sở và chính sách đối với người có công; việc bảo đảm cho các đối tượng chính sách và người nghèo được tiếp cận và thụ hưởng các chính sách xã hội; đổi mới cơ chế tài chính và đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân...
Mỗi đợt tiếp xúc cử tri trôi qua, trách nhiệm của những người đại biểu nhân dân như càng nặng thêm với biết bao nỗi niềm gửi gắm, tâm tư tình cảm của bà con cô bác cử tri. Đó là suy nghĩ là làm sao để giải quyết được những vấn đề người dân đặt ra, làm sao có thể giúp được người dân một cách cụ thể nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất để cải thiện đời sống của bà con, để người dân thêm phần tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung trí, lực xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp, văn minh.