KINH TẾ
Cập nhật 20:03 | 21/05/2013 (GMT+7)
.
Thủy điện Lai Châu

Phấn đấu đạt cao trình chống lũ trước mùa lũ năm 2012

08:08 | 03/05/2012
Sau hơn một năm khẩn trương thi công, việc ngăn sông Đà đợt 1 đã được thực hiện thành công tại công trình thủy điện Lai Châu. Đây được coi là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội bảo đảm tiến độ các hạng mục tiếp theo của dự án, trước mắt là đạt cao trình chống lũ trước mùa lũ năm 2012.


Nguồn: vcmedia.vn

Thủy điện Lai Châu là bậc thang trên cùng của dòng chính sông Đà, được xây dựng tại xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Nhà máy thủy điện gồm 3 tổ máy, tổng công suất lắp đặt 1.200MW, tổng mức đầu tư 35.700 tỷ đồng. Chính thức khởi công ngày 5.1.2011, chủ đầu tư dự án là Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tổ hợp các nhà thầu thi công chính gồm: Tập đoàn Sông Đà, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn. So với thủy điện Sơn La, thủy điện Lai Châu nằm ở vị trí có địa hình đồi núi cao không gần trung tâm hành chính nào của tỉnh Điện Biên hay Lai Châu nên điều kiện sinh hoạt cũng như thi công của các lực lượng trên công trường gặp nhiều khó khăn hơn. Hơn nữa, khủng hoảng kinh tế thế giới và khó khăn của kinh tế trong nước ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực của các nhà thầu trong thu xếp vốn cũng như đầu tư cho công trình. Mặc dù đến nay công trình đã được thu xếp vốn nhưng phải chạy đuổi tiến độ. Bù lại, theo Phó trưởng ban Quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La Phạm Hồng Phương, công tác thi công thủy điện Lai Châu có thuận lợi lớn là được kế thừa đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân đã thi công thành công ở thủy điện Sơn La. Các cán bộ từ Sơn La lên đều rút kinh nghiệm từ đấy để làm các thủ tục rất nhanh, thạo về kỹ năng, mang lại hiệu suất cao cho các đơn vị nhà thầu.

Để chuẩn bị cho việc ngăn sông trị thủy, trong hơn một năm qua, trên 4.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động của 18 đơn vị, doanh nghiệp thuộc tổ hợp nhà thầu do Tập đoàn Sông Đà làm tổng thầu với hàng trăm thiết bị, xe máy đã được huy động làm việc 3 ca liên tục trên công trường. Dường như đối với mỗi cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường, bảo đảm tiến độ là mệnh lệnh sản xuất và tất cả đều ý thức được trách nhiệm của mình.

Giám đốc Ban điều hành tổng thầu thủy điện Lai Châu Nguyễn Văn Tiến cho biết, công trình này có nét khác biệt so với các công trình thủy điện khác là nằm trong lòng hồ, lúc nào cũng phải thi công trong mực nước vài chục mét. Do đó, các đơn vị thi công phải mùa lũ thì chống lũ, mùa kiệt thì lại là mùa tích nước trong lòng hồ. Nhưng cho đến trước ngày ngăn sông, công trình đã hoàn thành đúng thiết kế sơ đồ ngăn sông tối thiểu mà chủ đầu tư là Tập đoàn Điện Lực Việt Nam đã phê duyệt. Thành tích này đạt được là do các cán bộ quản lý đến công nhân hay lực lượng tư vấn đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm qua thi công các công trình thủy điện trên dòng sông Đà. Các nhà thầu thi công đã nâng công suất đào đất lên mức 1,5 - 1,8 triệu m3/tháng, thứ hai là đạt gần 40.000m3 bê tông/tháng - đổ bê tông cống dẫn dòng.

Song có thể thấy, thời điểm này rất gần mùa lũ chính từ khoảng 31.5 -10.6. Vì vậy, sau ngăn sông đợt 1, chỉ còn khoảng hơn một tháng để các đơn vị hoàn thành thi công các hạng mục bảo đảm mục tiêu chống lũ năm 2012, như tiếp tục đổ bê tông cống dẫn dòng, đắp đê quai giai đoạn 2, gia cố mái hạ lưu bờ trái, hệ thống thoát nước bờ trái. Đối với các đơn vị đang thi công trên công trình thủy điện Lai Châu, mỗi mốc tiến độ thực hiện các hạng mục của công trình cũng chính là mục tiêu thi đua và phấn đấu hoàn thành. Dự kiến tổ máy số 1 sẽ phát điện vào năm 2016 và hoàn thành công trình vào năm 2017.

Anh Tú
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang