CHÍNH TRỊ
Cập nhật 16:33 | 19/05/2013 (GMT+7)
.

Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi và mãi mãi trường tồn

07:59 | 25/04/2012
Phát biểu của ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, PHÓ THỦ TƯỚNG, CHỦ TỊCH PHÂN BAN HỢP TÁC LÀO – VIỆT NAM SOMSAVAT LENGSAVAD tại Hội nghị Quan hệ hợp tác QH Lào – Việt Nam, Đoàn kết – Hữu nghị

Kính thưa: Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Đồng chí Pany Yathotu, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào

Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước Việt Nam và Lào

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La

Các quý vị

Các đồng chí Việt Nam và Lào

 

Tôi rất vui mừng phấn khởi là một thành viên của Đoàn đại biểu cấp cao QH Lào sang dự Hội nghị về quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Lào – Việt Nam được tổ chức tại Sơn La là tỉnh có truyền thống cách mạng anh dũng kiên cường và là một tỉnh đã giúp đỡ cách mạng Lào vô tư kể từ khi mới bắt đầu cho đến ngày nay.

Khi đặt chân tới mảnh đất Sơn La, tôi nhớ ngay là giữa những năm 60 của thế kỷ trước, mà hồi đó tôi đã từng qua lại tỉnh Sơn La trên đường đi làm nhiệm vụ giữa tỉnh Hủa Phăn với các tỉnh Bắc Lào. Cứ mỗi lần qua lại, chúng tôi đều được chính quyền và nhân dân Sơn La giúp đỡ, trông nom và tạo điều kiện thuận lợi. Lần này sang, cũng vậy, các đồng chí cũng tiếp đón rất trọng thị và nồng nhiệt đối với đoàn đại biểu chúng tôi chẳng khác nào đón tiếp người thân đi xa lâu ngày trở lại thăm quê hương mình. Điều mà chúng tôi đặc biệt vui mừng đó là đã được chứng kiến những thành tựu to lớn và cuộc đời mới của nhân dân Sơn La giành được dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh kể từ nhiệm kỳ của đồng chí Tòng Thị Phóng làm Bí thư Đảng bộ cho tới ngày nay mà Đảng bộ đã cụ thể hóa đường lối đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam phù hợp với tình hình thực tế của địa phương mình. Nhân dịp này tôi xin nhiệt liệt biểu dương tinh thần cách mạng cao cả, sự nỗ lực phấn đấu và sáng kiến trong lao động của nhân dân tỉnh Sơn La anh em.

Các đồng chí thân mến,

Năm nay, là năm có một ý nghĩa quan trọng đối với hai nước chúng ta, như: Chúng ta đang cùng nhau kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Trong suốt nửa thế kỷ qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến đi thế nào chăng nữa nhưng hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai dân tộc chúng ta vẫn rất mực thủy chung, kiên định mối quan hệ hợp tác, cùng đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau như anh em đồng bào thai, cùng chống kẻ thù chung cho tới khi giành được thắng lợi, đất nước hoàn toàn giải phóng và hiện nay đang cùng nhau xây dựng đất nước mình trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Những thành tựu của mối quan hệ hợp tác trong 50 năm qua như thế nào tôi hoàn toàn nhất trí với tổng kết đánh giá của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, đồng chí Pany Yathotu và đồng chí Nguyễn Xuân Phúc vừa đề cập tới, tôi chỉ xin bổ sung thêm một khía cạnh là việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước được tiến hành trong điều kiện lịch sử đặc biệt mà lúc đó Chính phủ Lào là chính phủ liên hiệp, là thành quả của cuộc đấu tranh của lực lượng cách mạng Lào đã liên minh chiến đấu chặt chẽ với các đồng chí Việt Nam. Việc thiết lập quan hệ ngoại giao trên đây đã làm cho quan hệ giữa hai nước chúng ta bước vào một thời kỳ mới mà điều quan trọng nhất là thế hợp pháp cho lực lượng yêu nước Lào trong hoạt động đối ngoại của mình bằng cách thông qua nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; mặt khác, đó cũng là điều kiện thuận lợi cho lực lượng cách mạng Lào nhận được sự giúp đỡ nhiều hơn từ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác. Vì thế, đã làm cho lực lượng cách mạng Lào càng đánh càng mạnh và luôn luôn giành thắng lợi cho tới khi hoàn toàn giải phóng đất nước và thành lập nước CHDCND Lào ngày 2 tháng 12 năm 1975.

Chủ tịch Kaysone Phomvihane, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Lào đã từng đúc kết rằng: “ Mối quan hệ Lào – Việt Nam là mối quan hệ thủy chung, trong sáng, mẫu mực và hiếm có trong quan hệ quốc tế, mối quan hệ và tình đoàn kết đặc biệt đó đã trở thành quy luật tồn tại và phát triển trưởng thành của cách mạng hai nước chúng ta”.

Các đồng chí thân mến,

Sau khi nước CHDCND Lào được thành lập, bọn đế quốc và các thế lực phản động vẫn không chịu từ bỏ âm mưu phá hoại cách mạng Lào. Trong tình hình mới đó, Đảng và nhà nước cả hai nước chúng ta đã thống nhất ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác vào ngày 18 tháng 7 năm 1977 tại Thủ đô Viêng Chăn. Hiệp ước này là cơ sở pháp lý của sự hợp tác toàn diện và củng cố tăng cường tình đoàn kết đặc biệt truyền thống tốt đẹp giữa hai nước chúng ta.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào rất tự hào và vô cùng khâm phục nhân dân Việt Nam anh em luôn luôn đề cao tấm lòng quốc tế trong sáng, dành sự ủng hộ giúp đỡ hữu hiệu và kịp thời theo yêu cầu của cách mạng Lào, mặc dù đất nước mình vẫn còn gặp muôn vàn khó khăn và trở ngại.

Trong quá trình liên minh chiến đấu và hợp tác toàn diện trong nửa thế kỷ qua nhân dân hai nước chúng ta đã thấu hiểu lòng nhau, thà hy sinh vì bạn, tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng mỗi nước không ngừng tiến lên. Chúng ta đã từng bước được nghe và tiếp xúc một cách trực tiếp về Đường mòn Hồ Chí Minh tuyến đường chiến lược là một biểu tượng trong sáng của mối quan hệ hiếm có trên thế giới. Đồng thời, tôi xin nhấn mạnh thêm một điều rằng, sự giúp đỡä của nhân dân Việt Nam cho cách mạng Lào là to lớn, toàn diện, kịp thời và rất hiệu nghiệm. Điều mang ý nghĩa chiến lược lâu dài hơn đó là các đồng chí Việt Nam đã tập trung giúp đào tạo đội ngũ cán bộ cũng như phát triển nguồn nhân lực mà là vốn quý nhất đảm bảo bước tiến vững chắc của cách mạng Lào. Như chúng ta đã thấy, hầu hết các cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào chúng tôi hiện nay kể từ cấp Trung ương cho tới cấp cơ sở đều được đào tạo, học tập, bồi dưỡng từ các đồng chí Việt Nam với rất nhiều hình thức.

Kính thưa các đồng chí!

Trong khi chúng ta đang vui mừng với những thành tựu của mối quan hệ đặc biệt Lào – Việt Nam, chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu sâu sắc rằng làm thế nào chúng ta có thể bảo vệ và phát huy di sản quý giá do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane kính yêu cùng với các vị tiền bối của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai dân tộc cùng nhau xây đắp nên bằng biết bao hy sinh cuộc đời, xương máu đó cho mãi mãi bền vững và đơm hoa kết trái? Tôi nhận thấy rằng, điều quan trọng trước hết là chúng ta phải tăng cường công tác giáo dục về truyền thống vẻ vang của liên minh chiến đấu Lào – Việt Nam bằng những nội dung, hình thức và phương pháp phong phú, phù hợp cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân ta mà nhất là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc, cho tới khi trở thành ý thức bản lĩnh của từng người một: nếu không trong điều kiện hòa nhập quốc tế rộng rãi như hiện nay và trong khi hai nước chúng ta đang gặp nhiều khó khăn này, sẽ làm nảy sinh kẽ hở mà thế lực thù địch lợi dụng, thâm nhập phá hoại với âm mưu thâm độc và tinh vi. Vì vậy, tôi đánh giá cao và xin bày tỏ lòng biết ơn tới QH Việt Nam đã đăng cai tổ chức Hội nghị về mối quan hệ hợp tác giữa hai QH Lào – Việt Nam tại Sơn La mà là địa phương biểu tượng của mối quan hệ bền chặt giữa cách mạng hai dân tộc chúng ta, thể hiện rõ nét là bản Lao Khô: căn cứ vững chắc cho Chủ tịch Kaysone Phomvihane hoạt động để xây dựng cơ sở cách mạng đầu tiên giáp biên giới và từ đó mở rộng ra cả tỉnh Hủa Phăn và cả nước. Chúng ta hãy cùng nhau lấy sự kiện này làm nội dung sinh động cho công tác giáo dục tuyên truyền về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào – Việt Nam.

Đồng thời, tôi cũng nhận thấy rằng hai bên chúng ta nên tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh các thỏa thuận giữa hai Bộ Chính trị và hai Chính phủ về vấn đề tư tưởng chỉ đạo, nguyên tắc và phương hướng hợp tác toàn diện giữa Lào – Việt Nam tìm kiếm hình thức, mọi biện pháp và con đường phù hợp nhằm khai thác và phát huy thế mạnh tiềm năng của nhau, những gì sẽ gây cản trở cho sự hợp tác phải cùng nhau giải quyết kịp thời theo truyền thống mà chúng ta đã từng tiến hành trong nửa thế kỷ qua, nghĩa là chúng ta nên kết hợp hài hòa giữa tính chất đặc biệt của quan hệ hữu nghị giữa hai nước với tập quán quốc tế, vừa thúc đẩy, hỗ trợ lẫn nhau, ưu tiên ưu đãi cho nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho nhau. Căn cứ vào những bài học kinh nghiệm từ quá trình hợp tác những năm qua, tôi đề nghị hai bên tiếp tục tích cực đẩy mạnh sự hợp tác đồng thời cả ba cấp như: cấp một là giữa các ban ngành trung ương, cấp hai là giữa các địa phương và cấp ba là giữa các doanh nghiệp với nhau làm cho quan hệ hợp tác được tiến hành toàn diện, thiết thực hơn và có kết quả cao hơn, chú trọng tránh rập khuôn hình thức, không làm theo kế hoạch và không tính tới chất lượng. Trên tinh thần đó, tôi đề nghị QH hai nước hãy tăng cường phối hợp thực hiện vai trò, chức năng giám sát, kiểm tra dự án hợp tác hai bên, kể cả lĩnh vực pháp lý, cơ chế chính sách... nhằm ngăn chặn và xóa bỏ những cản trở, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ nhau vững bước tiến lên trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện hòa nhập quốc tế.

Cuối cùng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị, thân thiết và nồng nhiệt của QH Việt Nam và tỉnh Sơn La đối với Đoàn đại biểu chúng tôi. Đồng thời xin kính chúc các đồng chí Lãnh đạo Đảng, QH, Chính phủ và địa phương hai nước cùng với toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị này dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Kính chức tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam mãi mãi xanh tươi và mãi mãi trường tồn, quyết không thế lực thù địch nào phá vỡ nổi.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí và các bạn!

Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang