Đà Nẵng khẩn trương ứng phó với bão số 5

- Thứ Năm, 17/09/2020, 19:38 - Chia sẻ
Trong ngày 17.9, người dân và chính quyền TP Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 5, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại khi bão đổ bộ.

Sẵn sàng sơ tán dân

Sáng 17.9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng về việc chủ động ứng phó với bão số 5 và mưa lớn. Tiếp đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tiếp tục ban hành công điện gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn về ứng phó với bão số 5 và mưa lớn. 

Tàu thuyền nhanh chóng vào âu thuyền Thọ Quang trú tránh bão

Theo đó, yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện triển khai phương án phòng, chống bão, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; khẩn trương triển khai ngay công tác ứng phó, sơ tán dân đối với cơn bão số 5 bảo đảm thực hiện nghiêm các nội dung biện pháp phòng chống Covid-19 theo quy định. Tổ chức chằng chống nhà cửa, nhất là các nhà tạm chờ tái định cư. Tổ chức neo, đậu lồng bè, nghiêm cấm người ở lại trên lồng bè khi bão đổ bộ. Cấm nhân dân và ghe thuyền không có nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão đi lại trong những vùng trũng thấp và nước lũ. Kiên quyết không cho người, phương tiện qua ngầm, cầu tràn. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát tại các khu vực ngập sâu, ngầm, cầu tràn qua suối, nhất là khi có nước chảy xiết. Chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống và sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn.

UBND các quận ven biển thông báo, yêu cầu các chủ phương tiện neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định, khẩn trương tổ chức kéo tàu thuyền nhỏ, thuyền thúng lên bờ. Đối với các trường hợp không chấp hành, nếu có thiệt hại do bão, lũ gây ra, không đề xuất UBND thành phố hỗ trợ. UBND các quận Sơn Trà, Liên Chiểu, Thanh Khê làm việc với các đơn vị quân đội đề nghị hỗ trợ lực lượng để giúp dân kéo tàu công suất nhỏ lên bờ tránh bão.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an thành phố triển khai phương án phòng lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố; sẵn sàng lực lượng, phương tiện chủ động, phối hợp với các lực lượng liên quan trong công tác ứng cứu, khắc phục hậu quả bão, lũ; tập trung lực lượng, phương tiện sẵn sàng, chủ động ứng cứu trên từng địa bàn, nhất là các khu vực xung yếu, địa bàn trọng điểm; hỗ trợ các địa phương triển khai sơ tán nhân dân. 

Khẩn trương chèn chống lại nhà cửa trước khi bão đổ bộ

Ghi nhận trong ngày, người dân và các lực lượng chức năng Đà Nẵng rất khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp chống bão số 5. Người dân ở khu vực ven biển như phường Thọ Quang, Mân Thái (quận Sơn Trà), Thanh Khê Đông, Xuân Hà, Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê), Hòa Minh (quận Liên Chiểu) ra biển xúc cát vào bao tải để mang về chặn đè mái nhà. Với kinh nghiệm từ nhiều trận bão trước, người lấy cát ở biển cho biết việc này giúp giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ. Nhiều chủ hàng quán huy động nhân viên chống bão.

Tại quận Sơn Trà, các lực lượng Công an, Quân đội hỗ trợ ngư dân đưa hàng trăm phương tiện, ngư lưới cụ vào bờ trú tránh an toàn. Ông Võ Đình Công - Chủ tịch UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) cho biết trong chiều 16 và sáng 17.9, lực lượng chức năng tại phường đã phối hợp và hướng dẫn người dân neo đậu các phương tiện, tiến hành chằng chống nhà cửa... Phường đã lên các kế hoạch sơ tán người dân khi cần thiết. 

Phường Thọ Quang cũng đã chuẩn bị các phương tiện xe, người khi có trường hợp cây đổ ngã, nhà sập sẽ triển khai lực lượng 319 để đường thông hè thoáng cho nhân dân tạm thời trước mắt. “Chúng tôi cũng đã chuẩn bị nhà cao tầng, trường học, nhà cộng đồng để di tản người dân nếu cần thiết. Nếu trong trường hợp bão lớn người dân không chấp hành chúng tôi sẽ xử lý nghiêm...”, ông Võ Đình Công cho biết thêm.

Theo Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, tính đến chiều 17.9, đã có hơn 1.200 tàu cá của ngư dân cập cảng âu thuyền Thọ Quang để tránh bão số 5. Trong đó có hơn 300 tàu cá của các tỉnh lân cận. 

Học sinh nghỉ học 2 ngày

Chiều 17.9, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh ký công văn về việc học sinh nghỉ học để phòng tránh bão số 5. Theo đó, xét đề nghị của Sở GD-ĐT, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đồng ý cho toàn thể học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học từ ngày 18 đến 19.9. Sở GD-ĐT khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, trường học có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống bão và khắc phục hậu quả (nếu có) do ảnh hưởng của cơn bão này. 

Công an giúp ngư dân đưa thuyền thúng vào bờ trú ẩn an toàn

Theo đó, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thông báo cho toàn thể học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học thứ sáu và thứ bảy; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung phòng, chống bão; phân công các bộ phận có liên quan trực 24/24 giờ để sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh; thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lũ, kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở GD-ĐT tình hình của đơn vị để có phương án xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, các đơn vị xây dựng kế hoạch khẩn trương vệ sinh trường, lớp, khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão trong ngày 19 và 20.9. Đặc biệt lưu ý cây xanh ngã đổ trong khuôn viên trường; kiểm tra dây điện, cáp viễn thông đảm bảo an toàn; có bảng cảnh báo khu vực nguy hiểm, trơn trượt, khu vực ngập nước…

Một ngư dân khẩn trương đưa thuyền vào trú bão tại âu thuyền Thọ Quang

Các trường, trung tâm, đặc biệt là các trường mầm non, tiểu học, trường phổ thông có cấp tiểu học tiếp tục chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đón trẻ mầm non, học sinh tiểu học đi học từ ngày 21.9 đảm bảo theo đúng yêu cầu.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 7 giờ sáng 18.9, tâm bão số 5 nằm ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14.

Tin và ảnh: Quang Hải