CLB bóng bàn Văn phòng Quốc hội giao lưu thi đấu

- Thứ Bảy, 12/09/2020, 15:13 - Chia sẻ
Chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sáng 12.9, Câu lạc bộ bóng bàn cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tổ chức giao lưu thi đấu nội dung đôi nam, với sự tham gia của 34 vận động viên.
34 vận động viên tham gia giao lưu thi đấu

Tham gia thi đấu có: Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Nguyễn Văn Tuyết; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Đặng Thuần Phong; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan VPQH Nguyễn Đức Thụ; Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan VPQH Bùi Lê Minh, và các thành viên CLB bóng bàn Văn phòng Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ, Chủ nhiệm CLB bóng bàn VPQH Nguyễn Văn Tuyết  phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ, Chủ nhiệm CLB bóng bàn VPQH Nguyễn Văn Tuyết mong muốn thông qua giao lưu bóng bàn, cán bộ, công chức, người lao động VPQH có dịp rèn luyện thể chất để chủ động, sẵn sàng tham gia các giải thi đấu với chất lượng cao hơn; đồng thời kết nối, chia sẻ để cùng nhau xây dựng cơ quan, đơn vị và CLB bóng bàn ngày càng tốt hơn.

Các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực

Giải đấu thu hút 34 vận động viên tham gia được chia làm 2 bảng, thi đấu nội dung đôi nam. Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp, những tình huống hấp dẫn. Kết quả: Giải nhất đôi nam bảng 1 thuộc về cặp Phan Xuân Dũng - Nguyễn Quang Hùng, giải Nhì dành cho cặp Nguyễn Minh Hồng - Nguyễn Duy Hoàng. Đồng giải Ba là Nguyễn Đức Thụ - Phùng Khắc Khoa, Nguyễn Văn Tuyết -  Đặng Tất Long.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ, Chủ nhiệm CLB bóng bàn VPQH Nguyễn Văn Tuyết trao giải Nhất bảng 1

Ở bảng 2, cặp Đoàn Đình Linh - Đoàn Văn Tường giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về Nguyễn Đăng Nam - Lê Huỳnh. Đồng giải Ba gồm: Lê Quý Hà - Nguyễn Xuân Quang, Trần Công Tiến - Bùi Đăng Hưng.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan VPQH Nguyễn Đức Thụ trao giải Nhất bảng 2

 

Khải Minh