Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Nhật Bản

- Thứ Ba, 30/06/2020, 18:17 - Chia sẻ
Chiều 30.6, tại Nhà Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam; mong Đại sứ tiếp tục phát huy kết quả hợp tác tốt đẹp của Đại sứ Nhật Bản những nhiệm kỳ trước tại Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng, hàng đầu, lâu dài; đồng thời, mong muốn sẽ tiếp tục cùng Nhật Bản làm sâu sắc hơn nữa quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á” giữa  hai nước. Thời gian qua, quan hệ Việt Nam – Nhật Bản tiếp tục phát triển tốt đẹp, toàn diện với sự tin cậy chính trị cao. Trao đổi đoàn giữa lãnh đạo cấp cao và các cấp, các doanh nghiệp diễn ra sôi nổi. Hợp tác giữa hai nước ngày càng thực chất trên mọi lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, lao động và giao lưu nhân dân… Các khó khăn vướng mắc trong việc triển khai các dự án lớn sử dụng vốn ODA của Nhật Bản đang được hai bên tích cực tháo gỡ. 

Trong quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò tích cực của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước.

Đại sứ Yamada Takio chúc mừng và đánh giá cao phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Phiên họp đặc biệt của các nhà lãnh đạo ASEAN về tăng quyền năng phụ nữ trong thời đại số và Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch AIPA tại cuộc gặp lãnh đạo ASEAN – AIPA trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 vừa diễn ra tại Hà Nội.

Đại sứ Yamada Takio vui mừng nhận thấy hoạt động hợp tác của Quốc hội hai nước thời gian qua đã rất sôi nổi, hiệu quả; khẳng định vai trò vô cùng to lớn của Quốc hội đối với sự phát triển của mỗi nước cũng như trong hợp tác quốc tế.

Qua theo dõi Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XIV, Đại sứ Yamada Takio chúc mừng Quốc hội Việt Nam đã thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng, như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA); Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Nghị quyết cho phép chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần của dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020… Đại sứ Yamada Takio nhấn mạnh, đây là những luật, nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng, liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Đại sứ Yamada Takio đã rất quan tâm theo dõi Kỳ họp của Quốc hội Việt Nam. Trong quá trình xây dựng pháp luật, Quốc hội luôn lắng nghe ý kiến của đông đảo người dân, các chuyên gia, các Đại sứ quán để các đạo luật được ban hành không chỉ phù hợp với điều kiện của Việt Nam mà còn đáp ứng các chuẩn mực, thông lệ quốc tế.

Sau khi Việt Nam kiểm soát được dịch bệnh, Quốc hội cũng đã thảo luận nhiều giải pháp để Chính phủ triển khai thực hiện trong điều kiện mới, vừa chống dịch và duy trì sự ổn định, phát triển đất nước. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, các luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Chín sẽ góp phần quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phục hồi sau đại dịch Covid - 19.

Đại sứ Nhật Bản chúc mừng Việt Nam đã phòng chống dịch Covid-19 tốt nhất trên thế giới; cho rằng, sau thành công này, các nhà đầu tư trên thế giới càng quan tâm đến đầu tư vào Việt Nam. Lãnh đạo Nhật Bản rất quan tâm đến việc nối lại các hoạt động hợp tác giữa hai nước sau đại dịch. Việt Nam là nước đầu tiên công dân Nhật Bản nhập cảnh với quy mô lớn lên đến hơn 400 người. Hiện nayNhật Bản đang sẵn sàng nối lại hợp tác lao động để các thực tập sinh của Việt Nam sang làm việc lại tại Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn những động thái này của lãnh đạo Nhật Bản; mong muốn, hai bên sẽ từng bước bình thường hóa các hoạt động hợp tác đã bị gián đoạn do tác động của dịch bệnh Covid – 19; khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động của Đại sứ tại Việt Nam.  

Phạm Thúy