Bộ Tài nguyên và Môi trường sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

- Thứ Hai, 03/08/2020, 16:36 - Chia sẻ
Sáng ngày 10.7, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, trong 6 tháng đầu năm, đối mặt với khó khăn thách thức về mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội do tác động của dịch Covid-19, với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự phối hợp của Quốc hội, sự điều hành chủ động, quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhất là sự đồng tình, hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ của Nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đã tạo nên sức mạnh to lớn trong việc thực hiện “mục tiêu kép”. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt kết quả quan trọng, ngăn chặn, kiểm soát được dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 có những điểm sáng, nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 1,81% tuy thấp nhất trong nhiều thập kỷ; nhưng là mức tăng khá so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Chú thích

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, trong bối cảnh chung của cả nước, Bộ TN-MT đã đề xuất kịp thời các giải pháp cụ thể như: hoàn thiện thể chế, thúc đẩy cải cách, đổi mới, cải thiện đầu tư; đẩy mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; đề xuất các chính sách về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường…; khuyến nghị các địa phương thực hiện các giải pháp chủ động trước tác động của hạn hán, xâm nhập mặn trên diện rộng… Đặc biệt, Bộ đã chủ động kiểm soát nguy cơ ô nhiễm môi trường của các nguồn thải lớn, thiết lập hệ thống gần 900 trạm quan trắc kết nối trực tuyến với các Sở TN-MT, Bộ TN-MT; có thể theo dõi trên các thiết bị di động. Đặc biệt, đã trình Quốc hội dự án Luật Bảo vệ môi trường với tư duy cách mạng, chính sách đột phá sẽ là quyết sách tổng thể, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, đột phá để đưa công tác bảo vệ môi trường trở thành trung tâm của quá trình phát triển bền vững.

Nhấn mạnh về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thiện thiện chế, tháo gỡ vướng mắc khó khăn, giải phóng nguồn lực TN-MT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công… Trong đó, lưu ý, ngay từ bây giờ cần bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Nghị quyết liên quan đến môi trường, Luật Bảo vệ môi trường; chuẩn bị xây dựng chiến lược phát triển Ngành giai đoạn 2020-2025 theo mục tiêu xây dựng đa ngành, đa lĩnh vực, thực sự gắn kết, không gây phiền hà cho người dân.

CHú thích

+ Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trao Huy chương hữu nghị cho Trưởng đại diện Viện Công nghệ và môi trường Hàn Quốc tại Việt Nam vì những đóng góp của ông trong xây dựng, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác và tình hữu nghị giữa 2 quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc trong công tác xây dựng thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn nhân lực cho lĩnh vực bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; trao Bằng khen cho các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của ngành tài nguyên và môi trường.

Chí Tuấn