Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

- Thứ Năm, 03/09/2020, 18:53 - Chia sẻ
Sáng 3.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự trình Đại hội XI Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và các Ủy viên Bộ Chính trị chụp ảnh chung với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh.
Ảnh: Trí Dũng  - TTXVN

Nghiêm túc, khoa học, quyết tâm chính trị cao

Qua nghe báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, ý kiến một số cơ quan Trung ương, Bộ Chính trị thống nhất đánh giá: Công tác chuẩn bị Đại hội XI Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025, được thực hiện nghiêm túc, khoa học, đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương; lấy ý kiến góp ý của các cơ quan Trung ương, cán bộ lão thành cách mạng, nhân sỹ, trí thức, các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, đảng viên, nhân dân TP.

Nội dung các văn kiện đã thể hiện quan điểm đổi mới, tinh thần cầu thị, quyết tâm chính trị cao; bám sát các quan điểm, định hướng lớn của Trung ương và tình hình thực tiễn của TP. Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổng kết thực tiễn, góp phần để Trung ương nghiên cứu, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, đặc biệt là các vấn đề lớn về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ngoài các văn bản chính, Thành ủy còn chỉ đạo xây dựng các báo cáo chuyên đề để nghiên cứu, thảo luận; xây dựng các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP để nâng cao tính khả thi và sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh.
Ảnh: Trí Dũng  - TTXVN

Bộ Chính trị cơ bản nhất với chủ đề Đại hội; nêu rõ, kết cấu, bố cục dự thảo Báo cáo khá hợp lý, cần khái quát hơn, phản ánh kết quả của cả nhiệm kỳ. Các chương trình, đề án cần chọn lọc, tập trung giải quyết những vấn đề cốt lõi, cấp bách.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả nổi bật. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng bình quân 7,6%/năm, đóng góp 22,7% GDP toàn quốc. Chất lượng tăng trưởng được nâng lên. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Các ngành có giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học công nghệ cao chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Môi trường đầu tư được cải thiện. Năng suất lao động đứng đầu cả nước.

Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

GRDP bình quân đầu người của TP hiện đã đạt 6.600 USD, gấp 2,4 lần so với bình quân của cả nước. Đời sống vật chất và văn hóa của Nhân dân được cải thiện. Các chỉ số về an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo đều vượt chỉ tiêu đề ra. TP giữ vững ổn định chính trị, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thế trận và tiềm lực quốc phòng được tăng cường, cải cách hành chính, cải cách tư pháp có bước chuyển biến tích cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân.
Ảnh: Trí Dũng  - TTXVN

Nhiều mô hình mới, cách làm hay

Báo cáo của Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng cho thấy, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn TP có những mô hình mới, cách làm hay. Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, thí điểm một số mô hình mới. Trong bối cảnh phải xử lý những vụ việc phức tạp, tồn đọng, bức xúc kéo dài, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa chấn chỉnh, vừa phát triển, thể hiện sức mạnh đoàn kết, sự kiên định, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bộ Chính trị đánh giá cao, biểu dương những kết quả quan trọng mà TP Hồ Chí Minh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn xây dựng, phát triển của TP trong nhiệm kỳ qua.

Bộ Chính trị cơ bản tán thành các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của TP trong nhiệm kỳ 2020-2025, tầm nhìn 2030; nhấn mạnh thêm một số vấn đề cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt hơn nữa. Trong đó lưu ý, TP Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn dài hạn, định vị đúng tầm vóc của TP trong khu vực Đông Nam Á; tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương đối với TP; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, như hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực chất lượng cao, thủ tục hành chính, môi trường đầu tư, hợp tác, liên kết vùng.

TP cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo; tận dụng, khai thác mọi cơ hội, tiềm năng, thế mạnh, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng TP là đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của cả nước, sớm trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á. Quan tâm phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự cường và truyền thống cách mạng anh dũng, kiên cường của TP; khơi dậy khát vọng và sức sáng tạo của Nhân dân, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu, là mục tiêu phát triển.

Đảng bộ TP cần thực sự coi trọng và quyết tâm hơn nữa, tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về mọi mặt; chủ động xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung xây dựng cơ sở chính trị, nhất là tổ chức đảng, công đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng với Nhân dân; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bộ Chính trị nhận thấy, công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, quy trình, bám sát Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương, thể hiện được tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu về tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ…

Bộ Chính trị cơ bản tán thành nội dung các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự khóa mới, cơ bản đủ điều kiện trình Đại hội XI Đảng bộ TP Hồ Chí Minh; đề nghị Ban Thường vụ tiếp thu tối đa ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị, đại diện các cơ quan Trung ương để bổ sung, hoàn thiện trước khi trình Đại hội.

"Dứt khoát không làm vì hình thức để có đại hội"

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc làm việc.
Ảnh: Trí Dũng  - TTXVN

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, được tiến hành công phu, nghiêm túc, cầu thị; đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến Nhân dân, các nhà khoa học để hoàn thiện các dự thảo văn kiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước tán thành ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị; đặc biệt lưu ý và nhấn mạnh vai trò, vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của TP Hồ Chí Minh - TP vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, có ý nghĩa thiêng liêng, không nơi nào có được, và vốn được mệnh danh là “hòn ngọc Viễn Đông”, “thành đồng Tổ quốc”, “rực rỡ tên vàng”… Đây cũng là một đô thị đặc biệt, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, là đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực có sức hút, lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Trong kháng chiến cứu nước, TP Hồ Chí Minh rất kiên cường dũng cảm, và trong hòa bình, TP có nhiều sáng kiến, sáng tạo, nhất là trong công cuộc đổi mới, được xem là thành phố đi đầu trong đổi mới, Nhân dân có truyền thống anh hùng. Đây là vinh dự lớn. Do vậy, trước thềm Đại hội Đảng bộ TP, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nêu rõ “rất cần khơi dậy lòng tự hào của Nhân dân TP Hồ Chí Minh, thấy rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của TP, từ đó xác định rõ hơn trách nhiệm làm thế nào để “xứng đáng với những danh hiệu mà không nơi nào có được”.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của đại hội đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nêu rõ, đây là sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại 5 năm mới có một lần không chỉ đối với cả nước mà với từng địa phương. Đại hội mở ra tầm nhìn mới, giai đoạn phát triển mới, trên cơ sở tổng kết những công việc đã làm được, rút kinh nghiệm những việc chưa làm tốt, thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm một cách nghiêm túc, cầu thị, từ đó đề ra chủ trương sắp tới thật đích đáng, xác đáng. “Đại hội là cột mốc đánh dấu bước phát triển mới, cho nên phải làm hết sức công phu, chu đáo, không làm hình thức, dứt khoát không làm vì hình thức để có đại hội. Đại hội phải thật sự là dấu mốc, đánh dấu bước chuyển mới trong thời kỳ mới của TP Hồ Chí Minh; cả nước cũng thế và đối với TP càng phải thế”, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước lưu ý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước cũng lưu ý trong các văn kiện không chỉ chú trọng về phát triển kinh tế. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, nói đến TP Hồ Chí Minh trước hết phải nói về kinh tế, vì đây là trung tâm kinh tế lớn, có nhiều tiềm năng ở cả khu vực cũng như cả nước trên khắp các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, xây dựng, quản lý đô thị, du lịch, quan hệ quốc tế… - vậy thì chúng ta đã khai thác hết chưa? Vừa qua chúng ta đã đạt nhiều thành tựu rất lớn, được Trung ương biểu dương nhiều lần, nhiều nơi đến học tập, tham khảo, tham quan những mô hình mới, cách làm hay. Nhấn mạnh điều này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước mong rằng, trong văn kiện, Thành ủy TP Hồ Chí Minh thể hiện cho được một quyết tâm cao hơn nữa, ý chí vươn lên mạnh hơn nữa, không cam chịu, bằng lòng với những kết quả, thành tích đã đạt được, và lưu ý khắc phục, sửa chữa cho được những thiếu sót, khuyết điểm đã chỉ ra, xứng đáng là một thành phố “rực rỡ tên vàng”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc.
Ảnh: Trí Dũng  - TTXVN

TP Hồ Chí Minh phải là mẫu mực, gương mẫu đi đầu

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước phân tích, TP Hồ Chí Minh không chỉ là một trung tâm lớn về kinh tế, thương mại, mà đây còn phải tiêu biểu là một thành phố văn hóa, văn minh, chú ý mối quan hệ giữa con người với con người, đặc biệt là truyền thống anh hùng, để xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật tốt. “Vừa qua tại sao xảy ra một số hiện tượng tiêu cực, tại sao một số cán bộ bị kỷ luật?” Nêu câu hỏi này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề xây dựng Đảng, con người và vai trò của công tác lãnh đạo. “Tiềm năng, tiềm lực có giàu bao nhiêu đi chăng nữa, có phong phú bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng con người không tốt, sự lãnh đạo không đúng thì khó ra sản phẩm, có khi chệch hướng. Rất đau xót vừa qua là phải thi hành kỷ luật một số đồng chí. Ta có nghiêm khắc kiểm điểm chỗ này không? Vì sao lại xảy ra những vụ việc như vậy?”, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước trăn trở.

Có ý kiến cho rằng “do cơ chế”. Vậy tại sao cũng cơ chế ấy mà chỗ khác làm tốt? Không đồng tình với những ý kiến sai lệch như vậy, thậm chí cho rằng vừa qua xử lý như vậy làm “nhụt chí anh em”, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước một lần nữa khẳng định: “Càng làm tốt là để có khí thế vươn lên, chứ không phải nhụt chí đi, hay co lại không dám làm vì sợ khuyết điểm… Chúng ta không sợ khuyết điểm, một lần ngã là một lần bớt dại/Để thêm khôn một chút nữa trong người - phải thế chứ! Tại sao lại coi đây là sự thù ghét hay có ý gì xấu?”.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Ảnh: Trí Dũng  - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước cũng lưu ý cần cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc, kích động, chia rẽ theo kiểu vừa qua xử lý như thế là “phe này phe nọ”… Vì thế, trong báo cáo kiểm điểm trình Đại hội, cần làm “sâu sắc hơn nữa, thấm thía hơn nữa”.

Khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng ta suốt 90 năm qua, chúng ta mới có được cơ đồ như ngày hôm nay, mới nghe có ý kiến cho rằng “hay là ta tự mãn”, nhưng những thành quả đạt được đã chứng minh rõ, “chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ như bây giờ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nói, và những kết quả đó “phải có sự lãnh đạo của Đảng mà Bác Hồ là người khởi xướng, thành lập, lãnh đạo, chỉ đạo, là ngọn cờ soi đường cho chúng ta đi”. Nói cách khác là “do con người, do truyền thống của chúng ta”. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước mong rằng, cần nhấn mạnh những điều đó để thể hiện các văn kiện Đại hội một cách “sâu sắc hơn nữa, nội bộ phải thấm thía hơn nữa, đoàn kết, thương yêu nhau hơn. Có thương yêu nhau mới góp ý kiến xây dựng; kỷ luật không phải là hại nhau, kỷ luật không phải là đánh một đòn chết tươi. Đây là cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, giáo dục để người khác đừng phạm, làm chắc chắn, từng bước, có lý, có tình”.

Liên quan đến công tác nhân sự, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nhấn mạnh lại một số quan điểm chỉ đạo, như “đừng thấy đỏ tưởng là chín”, “đừng nhìn gà hóa cuốc”, “đừng cua cậy càng, cá cậy vây”, hay “kém một miếng không chịu được - mất ăn một miếng lộn gan lên đầu”… Đây là đại hội đảng, cho nên “phải đi sâu vào xây dựng đảng, xây dựng tổ chức, xây dựng con người, thật sự liêm chính, trong sạch, trong sáng, đoàn kết thương yêu lẫn nhau, thống nhất thành một khối, lãnh đạo phải đoàn kết thống nhất rất cao thì mọi việc mới thành công”, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước lưu ý và khẳng định, đây “không chỉ với riêng thành phố Hồ Chí Minh, mà các nơi khác cũng cần lưu ý chỗ này”. “Từng người, từng đồng chí, từng tổ chức nhân đại hội này phải kiểm điểm lại, rút kinh nghiệm để tiến lên”, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nói. “Phải kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, đã vi phạm pháp luật thì phải xử lý nghiêm, vi phạm kỷ luật thì phải xử lý kỷ luật”.

Với tinh thần như vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước mong muốn “TP Hồ Chí Minh phải gương mẫu đi đầu”, nhất là trong chuẩn bị và tiến hành Đại hội sắp tới, xứng đáng với vị thế là thành phố “rực rỡ tên vàng”.

Muốn vậy, đại hội phải là dịp để kiểm điểm sâu sắc, chứ không “qua qua lướt lướt, chỉ nhăm nhăm vào chuẩn bị nhân sự, nhân sự cũng lại chả khách quan, lại thân nhau, phe này cánh khác - thế thì làm ăn gì, chỉ có rối thôi”. Chỉ ra thực tế này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước yêu cầu: “Ban Chấp hành thành phố, Ban Thường vụ thành ủy TP Hồ Chí Minh sắp tới phải là một tập thể đoàn kết, mạnh mẽ, mẫu mực, làm gương cho cả nước”. Và, “phải truyền đạt tinh thần này tới cán bộ, đảng viên một cách sâu sắc, nói xây dựng đảng là xây dựng tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, kỷ luật, dân chủ, là xây dựng con người - con người phải ngay ngắn, đứng đắn, trung thực, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng này… Đây không chỉ nói riêng với TP Hồ Chí Minh, mà toàn Đảng cũng phải thế”, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước thẳng thắn. “Vừa qua xảy ra một số trường hợp phải kỷ luật, rất đau xót, nhưng không thể không làm, xử lý một vài người để cứu muôn người. Bác Hồ nói chặt một cây sâu để cứu cả rừng cây”. Nhấn mạnh điều này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nêu rõ: “Mỗi chúng ta phải thật sự gương mẫu, trong sáng, thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng như Bác Hồ dạy, phải đoàn kết, và “giữ gìn sự đoàn kết như giữ gìn con người của mắt mình”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ Chính trị và các ý kiến đóng góp tại cuộc họp để bổ sung, hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội sắp tới, để Đại hội thực sự mở ra giai đoạn mới cho sự phát triển của TP Hồ Chí Minh. Như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đại hội Đảng rất quan hệ với tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa". 

Thanh Tâm