Ngày 26/4, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm ngày thế giới vì an toàn và sức khoẻ tại nơi làm việc (28/4), Cục An toàn Lao động, Bộ LĐ, TB và XH phối hợp với Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam (ILO) cùng các bên liên quan tổ chức Hội thảo Thúc đẩy An toàn sức khoẻ lao động trong nền kinh tế xanh.
Hội thảo là dịp để trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm về quản lý, điều hành công tác an toàn vệ sinh lao động, nâng cao nhận thức và hiểu biết về những yêu cầu mới trong việc bảo đảm an toàn và bảo vệ sức khỏe cho người lao động trong phát triển kinh tế xanh và bền vững; qua đó góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc và thực hiện mục tiêu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Chương trình quốc gia về An toàn lao động, Vệ sinh lao động năm 2012.

Lãnh đạo cục ATLĐ, Văn phòng ILO, Ban quản lý khu CN Thăng Long tại Hội thảo |
Theo báo cáo xu hướng và thách thức toàn cầu về an toàn vệ sinh lao động của ILO, từ năm 2003 - 2008, mặc dù số tai nạn chết người giảm từ 358.000 người xuống còn 321.000 người nhưng số người mắc bệnh nghề nghiệp gây tử vong lại tăng từ 1.95 triệu người lên 2.02 triệu người. Trung bình mỗi ngày có hơn 6.300 ca tử vong do tai nạn lao động, mỗi năm có 317 triệu người lao động bị thương trong các tai nạn lao động. Còn tại Việt Nam, trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác an toàn vệ sinh lao động, tuy nhiên trong đó số tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp vẫn tăng nhanh do sự phát triển kinh tế nhanh chóng và các nguy cơ mới phát sinh liên quan đến an toàn vệ sinh lao động từ những ngành công nghiệp mới. Trong năm 2011, cả nước xảy ra gần 6.000 vụ tai nạn lao động làm 6.154 người bị nạn, trong đó có 504 vụ tai nạn chết người làm 574 người chết, 1.314 người bị thương nặng…
Tại Hội thảo, các đại biểu đều cho rằng, phát triển nền kinh tế xanh, điều cần thiết là phải lồng ghép các biện pháp an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc vào trong các chính sách: thiết kế, thu mua, vận hành, bảo trì, nguyên liệu và tái chế, trong các hệ thống chứng nhận và tiêu chuẩn chất lượng an toàn vệ sinh lao động. Việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và kết hợp với các biện pháp bảo đảm an toàn và sức khỏe lao động vào trong nền kinh tế xanh sẽ góp phần giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tạo ra việc làm xanh và bền vững cho tất cả người lao động. Để đạt được những mục tiêu trên cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến công tác an toàn vệ sinh lao động và xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc một cách sâu rộng hơn nữa theo hướng tiếp cận mới là một yêu cầu cần thiết.